Quân đội Hàn Quốc thành lập Ban tác chiến không gian mạng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ thành lập Ban tác chiến không gian mạng thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vào ngày 1/1/2015.
Quân đội Hàn Quốc thành lập Ban tác chiến không gian mạng ảnh 1Các nhân viên Công ty Điện Hạt nhân Wolseong ở Gyeongju tham gia cuộc diễn tập. (Nguốn: AFP/TTXVN)

Đài KBS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/12 cho biết sẽ thành lập Ban tác chiến không gian mạng thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vào ngày 1/1/2015.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả đối phó với các cuộc tấn công mạng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Bộ tư lệnh không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trước đó, hôm 8/11, Bộ tư lệnh không gian mạng cho biết sẽ củng cố cơ cấu tham mưu cho hoạt động tác chiến không gian mạng, nâng số quân nhân hiện nay từ 600 lên trên 1.000 người.

Sau các vụ việc gần đây, đặc biệt như vụ tin tặc tấn công nhà máy điện nguyên tử, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đánh giá nguy cơ tấn công trong không gian mạng đang tăng cao, đồng thời điều chỉnh mức độ phòng vệ tác chiến thông tin từ mức 5 - "bình thường," lên mức 3 - "luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó."

Được biết, mạng lưới thông tin của Chính phủ Hàn Quốc hàng ngày phải hứng chịu khoảng hơn 10.000 đợt tấn công mạng. Ngoài ra, Trung tâm thông tin và điện toán quốc gia Hàn Quốc (NCIA) cho biết mỗi ngày có từ 60.000 đến 100.000 đợt tấn công mạng nhằm vào cơ quan này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục