Quân đội Hàn Quốc theo sát động thái của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã ra lệnh cho quân đội giám sát mọi động thái của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng liên tiếp 11 quả tên lửa đạn đạo.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã ra lệnh cho quân đội nước này giám sát mọi động thái của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng liên tiếp 11 quả tên lửa đạn đạo, trong đó có 7 quả được phóng đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ (4/7).
 
Theo người phát ngôn của bộ trên, hiện chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành thêm các vụ thử tên lửa trong ngày 5/7 song các lực lượng quân đội Hàn Quốc vẫn đang theo dõi rất chặt chẽ.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang cân nhắc khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất mới để bổ sung cho các hệ thống đánh chặn hiện có của nước này trong trường hợp Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa mới có thể đe doạ an ninh của Nhật Bản.

Báo "Mainichi" của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết đây sẽ là hệ thống phòng thủ tầm cao (THAAD) có khả năng đánh chặn các loại tên lửa nhiều lớp. Hệ thống THAAD có tầm bắn hơn 100km và có khả năng phòng vệ cho khu vực lớn gấp 10 lần so với hệ thống đánh chặn mặt đất PAC-3 hiện có của Nhật Bản. Theo tính toán, Nhật Bản chỉ cần bổ sung 3-4 hệ thống THAAD là có thể bảo vệ gần như hoàn toàn lãnh thổ.

Ngoài hệ thống đánh chặn PAC-3 trên mặt đất, hiện nay Nhật Bản cũng đang sở hữu các tàu khu trục lớp Aegis được trang bị hệ thống đánh chặn trên lửa đạn đạo SM-3. Ngoài ra, Tokyo cũng đang phối hợp với Mỹ phát triển các hệ thống đánh chặn hiện đại khác./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục