Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận tên lửa đất đối không

Quân đội Hàn Quốc ngày 7/12 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó có sự tham gia lần đầu tiên trong 4 năm qua của loại tên lửa do nước này tự sản xuất mang tên Chunma.
Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận tên lửa đất đối không ảnh 1Tên lửa Chunmas có thể phát hiện và truy đuổi các máy bay chiến đấu ở xa tới 20km và có có thể đánh chặn các máy bay bay cao 5km so với mặt đất chỉ trong 10 giây. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc ngày 7/12 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó có sự tham gia lần đầu tiên trong 4 năm qua của loại tên lửa do nước này tự sản xuất mang tên Chunma.

Đây là loại tên lửa đất đối không có dẫn đường được phóng từ các hệ thống tự hành.

Tên lửa Chunma có thể phát hiện và theo dấu các máy bay bay ở tầm thấp với tốc độ 300 km/giờ và cách xa 20km, đồng thời đánh chặn các máy bay này ở độ cao 5km trong vòng 10 giây.

Tuy nhiên, bản tin của Yonhap không cho biết có bao nhiêu hệ thống tên lửa Chunma tham gia hay địa điểm diễn ra hoạt động này mà chỉ nói cuộc tập trận được tiến hành để kiểm tra khả năng phòng không của quân đội.

Kể từ năm 1999, quân đội Hàn Quốc đã triển khai khoảng 100 hệ thống tên lửa Chunma tới các đơn vị và tiến hành tổng cộng 28 cuộc tập trận bắn thật loại tên lửa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục