Quân đội Honduras ngăn ông Zelaya về nước

Ngày 24/7, quân đội Honduras đã đóng cửa một cửa khẩu biên giới phía Nam với Nicaragua nhằm ngăn chặn dòng người ủng hộ ông Zelaya.
Ngày 24/7, quân đội Honduras đã đóng cửa một cửa khẩu biên giới phía Nam với Nicaragua nhằm ngăn chặn dòng người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya tràn sang quốc gia láng giềng trên để chào đón ông Zelaya về nước.

Theo Đại tá Arcadio Martinez, quân đội đã phong tỏa giao thông tại khu vực giữa thủ đô Tegucigalpa và thị trấn biên giới Las Manos, cách biên giới Nicaragua 10 km, đồng thời thắt chặt kiểm soát quân sự tại đây, khi những người ủng hộ ông Zelaya đổ dồn về nơi đây để đón chào ông Zelaya.

Trước đó, từ Nicaragua, ông Zelaya đã tuyên bố sẽ về nước trong ngày 25 hoặc 26/7, bất chấp nguy hiểm và những lời đe dọa từ chính phủ tiếm quyền.

Cho đến nay, Chính phủ của Tổng thống Roberto Micheletti, được Quốc hội bổ nhiệm sau vụ đảo chính quân sự lật đổ ông Zelaya ngày 28/6, vẫn tuyên bố ông Zelaya sẽ bị bắt và truy tố nếu tìm cách trở về nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục