Quân đội Indonesia bắt đầu đào tạo phi công lái Apache

Quân đội Indonesia đã bắt đầu đào tạo phi công lái trực thăng chiến đấu Apache AH-64E, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội.

Tư lệnh Lục quân Indonesia, tướng Budiman vừa cho biết quân đội nước này đã bắt đầu đào tạo phi công lái loại máy bay trực thăng chiến đấu Apache AH-64E.

Indonesia đã đặt mua 8 chiếc Apache AH-64E của Mỹ (đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn) như một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội và tăng cường hệ thống vũ khí phòng thủ quốc gia của Indonesia. Số máy bay này sẽ được Mỹ chuyển giao trong năm 2017.

Tướng Budiman nói rằng Indonesia cần phải hoàn thành việc đào tạo các phi công trước năm 2017 để có thể sẵn sàng ngay loại máy bay nói trên vào hoạt động, và Mỹ cho thuê một số máy bay Apache để Indonesia tiến hành đào tạo phi công lái loại máy bay này.

Tướng Budiman cho biết thêm quân đội Indonesia cũng đã đặt mua của nước ngoài 114 xe tăng Leopard, 28 máy bay trực thăng vận tải, 37 khẩu đội pháo tự hành Caesar Cannon, 13 dàn hỏa tiễn MLRS Astros II Rocket và một số tên lửa phòng không từ Starstreak và Mistral.

Dự kiến, Indonesia sẽ nhận được một nửa trong số vũ khí này trước tháng 10 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục