Quân đội Iran phủ nhận bắn rốckét về phía tàu sân bay Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 31/12 phủ nhận việc hải quân nước này đã bắn thử những quả rốckét gần một tàu sân bay Mỹ ở eo biển chiến lược quan trọng Hormuz.
Quân đội Iran phủ nhận bắn rốckét về phía tàu sân bay Mỹ ảnh 1Tàu sân bay USS Harry S Truman của Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Theo AFP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 31/12 phủ nhận việc hải quân nước này đã bắn thử những quả rốckét gần một tàu sân bay Mỹ ở eo biển chiến lược quan trọng Hormuz.

Người phát ngôn IRGC, Tướng Ramezan Sharif cho biết trên trang mạng chính thức của IRGC: "Lực lượng hải quân Iran không có cuộc diễn tập trong tuần qua khi người Mỹ tuyên bố rằng một quả tên lửa hay rốckét được bắn ở khu vực eo biển Hormuz."

Đơn vị hải quân của IRGC chịu trách nhiệm bảo vệ các lợi ích của Iran ở eo biển Hormuz, nơi họ thường xuyên tuần tra và thực hiện các cuộc diễn tập ở khu vực này.

Trước đó ngày 29/12, một quan chức quân sự Mỹ nói rằng Hải quân Iran hồi tuần trước đã bắn thử nghiệm nhiều quả rốckét gần ba tàu chiến của Phương Tây, trong đó có tàu sân bay USS Harry S Truman của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục