Quân đội Iraq chiếm được trụ sở đài truyền hình tại Mosul

Đây là cơ sở quan trọng đầu tiên mà Iraq giành lại được tại thành phố bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng.
Quân đội Iraq chiếm được trụ sở đài truyền hình tại Mosul ảnh 1Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại Mosul ngày 31/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP và AFP, ngày 1/11, một tướng Iraq tuyên bố lực lượng chống khủng bố đã chiếm được trụ sở đài truyền hình nhà nước ở phía Đông của thành phố Mosul.

Đây là cơ sở quan trọng đầu tiên mà Iraq giành lại được tại thành phố bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công giải phóng Mosul cách đây khoảng 2 tuần.

Trước đó cùng ngày, Tham mưu trưởng Lực lượng chống khủng bố Iraq Taleb Sheghati al-Kenani thông báo trên đài truyền hình nhà nước Iraqiya rằng lực lượng của ông đã ở giáp ranh thành phố Mosul, đồng thời tuyên bố chiến dịch "giải phóng thực sự" thành phố này đã bắt đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục