Quân đội Iraq tấn công tiêu diệt 30 phiến quân ở tỉnh Anbar

Tổng cộng 30 phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích và đụng độ với lực lượng an ninh Iraq, ở gần thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.
Quân đội Iraq tấn công tiêu diệt 30 phiến quân ở tỉnh Anbar ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq được triển khai chống IS tại Ramadi. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin an ninh cho biết ngày 24/10, tổng cộng 30 phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích và đụng độ với lực lượng an ninh Iraq, ở gần thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Theo nguồn tin giấu tên trên, một máy bay chiến đấu đã oanh tạc một sở chỉ huy của IS ở thị trấn al-Qaim, gần biên giới Iraq-Syria, tiêu diệt ít nhất 18 phiến quân đồng thời phá hủy sáu chiếc xe của chúng.

Tuy nhiên, nguồn tin chưa thể xác nhận máy bay của Iraq hay liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành vụ không kích trên.

Trong một vụ việc khác, một máy bay Iraq đã tấn công một vị trí của IS gần cây cầu Albu Risha ở phía Tây Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 110km về phía Tây, tiêu diệt năm phiến quân và làm chín tên khác bị thương.

Hiện lực lượng an ninh Iraq đã tới khu vực ven Ramadi, bao vây các phiến quân IS ở trong thành phố này, và đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn để giải phóng Ramadi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục