Quân đội Iraq tiêu diệt 54 tay súng của lực lượng IS

Quân đội Iraq tuyên bố đã tiêu diệt 54 tay súng của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra ở các khu vực phía Nam thành phố Fallujah.
Quân đội Iraq tiêu diệt 54 tay súng của lực lượng IS ảnh 1Một cửa hiệu bị phá hủy trong cuộc không kích ngày 22/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Press TV, quân đội Iraq ngày 25/12 tuyên bố đã tiêu diệt 54 tay súng của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra ở các khu vực phía Nam thành phố Fallujah, thuộc tỉnh Anbar bất ổn.

Theo chỉ huy chiến dịch, Chuẩn tướng Saad Mo’en, binh sỹ Iraq đã tiêu diệt 33 phần tử IS tại khu vực Nuaimiya, cách Fallujah 5km về phía Nam, phá hủy 8 nơi ẩn náu và vô hiệu hóa 45 thiết bị nổ tự chế.

Ngoài ra, 14 tên khủng bố khác cũng bị tiêu diệt và 27 quả bom cài ven đường bị vô hiệu hóa tại các khu vực Ma’ameer và al-Irawaiya.

Quân đội Iraq cũng tiêu diệt 7 chiến binh IS, vô hiệu hóa 13 bom và phá hủy 2 xe quân sự tại các khu vực al-Tikriti và al-Anaz.

Các cuộc tấn công này nằm trong khuôn khổ chiến dịch tổng lực mà quân đội Iraq phát động hôm 22/12 nhằm quét sạch IS khỏi tỉnh Anbar, đặc biệt là ở thủ phủ Ramadi của tỉnh này vốn bị IS kiểm soát từ tháng 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục