Quân đội Iraq tiêu diệt hơn 300 phiến quân IS tại Tal Afar

Quân đội Iraq đã tiêu diệt hơn 300 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giải phóng 31 quận, huyện thuộc thành phố Tal Afar.
Quân đội Iraq tiêu diệt hơn 300 phiến quân IS tại Tal Afar ảnh 1 Các lực lượng Iraq tiến về thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq, ngày 21/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 24/8, người phát ngôn quân đội Iraq, ông Yahya Rasul, cho biết lực lượng này đã tiêu diệt hơn 300 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giải phóng 31 quận, huyện thuộc thành phố Tal Afar.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nhóm IS "đang tháo chạy" khỏi Iraq]

Trong một buổi họp báo chung với người phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu là Đại tá Ryan Dillon, ông Rasul cho biết hiện chỉ còn chưa tới 2.000 phiến quân IS tại Tal Afar, hầu hết trong số đó là các chiến binh nước ngoài.

Ông Rasul nhấn mạnh: "Các phiến quân tại Tal Afar không có sự lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hoặc bị tiêu diệt."

Ông khẳng định chiến dịch giải phóng Tal Afar sẽ không kéo dài, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục