Quân đội Israel bắt thêm 40 người Palestine ở khu Bờ Tây

Quân đội Israel cho biết đã bắt thêm 40 người Palestine ở khu Bờ Tây trong chiến dịch mở rộng tìm kiếm 3 sinh viên Israel bị mất tích.
Quân đội Israel bắt thêm 40 người Palestine ở khu Bờ Tây ảnh 1Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 16/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, quân đội Israel cho biết đã bắt thêm 40 người Palestine ở khu Bờ Tây trong chiến dịch mở rộng tìm kiếm 3 sinh viên Israel bị mất tích mà Tel Aviv cho là bị nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas bắt cóc hồi tuần trước.

Vụ bắt giữ mới diễn ra sáng 17/6, nâng tổng số người Palestine bị bắt kể từ khi xảy ra vụ mất tích tới nay lên hơn 200 người, trong đó hầu hết là các nhà hoạt động thuộc Hamas.

Đây là đợt trấn áp khu Bờ Tây lớn nhất nhằm vào Hamas trong gần 1 thập niên qua.

Các vụ bắt bớ mới diễn ra tại thành phố Nablus ở phía Bắc, qua đó mở rộng phạm vi tìm kiếm của quân đội Israel vốn đang tập trung vào thành phố Hebron, miền Nam nước này.

Các nhà hoạt động thuộc phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas được Phương Tây hậu thuẫn cũng nằm trong số những người mới bị bắt giữ đợt này.

Quân đội Israel còn cho biết sáng cùng ngày, các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công 4 cơ sở sản xuất và tàng trữ vũ khí ở dải Gaza nhằm đáp lại vụ tấn công bằng rocket từ khu vực này sang lãnh thổ Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục