Quân đội Israel công bố công nghệ chống rocket

Đơn vị công nghệ cao Lotem của quân đội đã phát triển một hệ thống bảo vệ mới nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.
Quân đội Israel ngày 1/12 công bố đơn vị công nghệ cao Lotem của quân đội đã phát triển một hệ thống bảo vệ mới nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Hệ thống này có khả năng nhanh chóng phân tích nhiệt độ và hướng gió để xác định các khu vực cần sơ tán và sau đó cung cấp những đánh giá về thương vong cho các bệnh viện.

Lotem cũng giới thiệu các công nghệ chống các cuộc tấn công bằng rocket, trong đó có công nghệ được gọi là "Sừng hươu" có thể phân tích đường bay của rocket trong vài giây để xác định điểm rơi và phát báo động ở khu vực mục tiêu.

Ngoài ra, Israel cũng đang phát triển một hệ thống gửi tin nhắn qua điện thoại báo động người dân ở trong tầm bắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục