Quân đội Israel lần đầu tiên thả các tàu cá của ngư dân Palestine

Quân đội Israel tối 29/4 cho biết đã thả 15 tàu cá của Palestine mà nước này bắt giữ trong những năm gần đây ở ngoài khơi Dải Gaza.
Quân đội Israel lần đầu tiên thả các tàu cá của ngư dân Palestine ảnh 1Tàu cá của Palestine được lai dắt ra biển. (Nguồn: ynetnews.com)

Hãng AFP dẫn thông báo của quân đội Israel tối 29/4 cho biết Israel đã thả 15 tàu cá của Palestine mà nước này bắt giữ trong những năm gần đây ở ngoài khơi Dải Gaza.

Động thái này diễn ra nhiều tháng sau khi bùng nổ cuộc xung đột gây thương vong lớn trên vùng lãnh thổ duyên hải này.

Trong một thông cáo, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo: "Hải quân (Israel) trao trả cho Gaza 15 tàu cá, vốn đã đi trệch hướng khỏi khu vực đánh bắt cá hợp pháp của dải đất này, và bị bắt giữ trong những năm qua."

Theo một phóng viên hãng AFP, các tàu nhỏ đã được lai dắt ra bờ biển bằng tàu của Hiệp hội ngư nghiệp Gaza.

Ngư dân Palestine cho biết đây là lần đầu tiên Israel thả các tàu cá của họ, và đang yêu cầu thả thêm hàng chục tàu khác.

Với việc áp đặt lệnh phong tỏa Dải Gaza 8 năm qua, Israel đã cấm hoạt động đánh bắt cá ngoài khơi không vượt quá 11km so với đường bờ biển và thường xuyên nổ súng tấn công tàu thuyền vượt quá giới hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục