Quân đội Israel nã pháo vào lãnh thổ Syria ở Golan

Quân đội Israel nã pháo vào lãnh thổ Syria ở Cao nguyên Golan

Các nguồn tin từ quân đội cho biết vào đêm 20/8, Israel đã phát động các cuộc không kích và nã pháo nhằm vào các căn cứ của quân đội Syria tại Cao nguyên Golan.
Quân đội Israel nã pháo vào lãnh thổ Syria ở Cao nguyên Golan ảnh 1Hệ thống tên lửa Vòm Sắt của Israel (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các nguồn tin từ quân đội cho biết vào đêm 20/8, Israel đã phát động các cuộc không kích và nã pháo nhằm vào các căn cứ của quân đội Syria tại Cao nguyên Golan.

Theo các nguồn tin trên, quân đội Israel đã tiến hành 5 đến 6 cuộc pháo kích và oanh tạc các cứ điểm của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan.

Động thái trên diễn ra sau khi có 4 quả đạn r​ocket đã rơi xuống khu vực miền Bắc Israel và phần đất mà nước này chiếm đóng ở Golan.

Hãng thông tấn Syria SANA nói trực thăng Israel cũng đã bắn rocket vào Quneitra, phần lãnh thổ của Syria ở Cao nguyên Golan.

Đạn pháo đã bắn trúng vào hai tòa nhà chính quyền địa phương, nhưng không gây thương vong.

Israel trước đó đã cảnh báo chính quyền Syria có thể gánh chịu hậu quả sau các vụ tấn công hôm 20/8 mà được cho là có quan chức Iran đứng sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục