"Quân đội Israel nhiều lần ngăn cản Thủ tướng Israel tấn công Iran"

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Barak cho biết giới lãnh đạo chính trị của Israel đã ít nhất 3 lần hối thúc tấn công Iran trong những năm qua, song đã từ bỏ ý tưởng này do lời khuyên từ quân đội.
"Quân đội Israel nhiều lần ngăn cản Thủ tướng Israel tấn công Iran" ảnh 1 Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho biết giới lãnh đạo chính trị của Israel đã ít nhất 3 lần hối thúc tấn công Iran trong những năm qua, song đã từ bỏ ý tưởng này do lời khuyên từ quân đội cũng như quan ngại về đồng minh Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn do Kênh 2 của Israel phát sóng đêm 21/8, cựu Bộ trưởng Barak tiết lộ ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng mong muốn tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào các năm 2010, 2011 và 2012.

Cụ thể, năm 2010, giới lãnh đạo Israel muốn tấn công nhưng quân đội khi đó cho rằng họ không có "năng lực hành động."

Năm 2011, trong một diễn đàn an ninh cấp cao thảo luận về một cuộc tấn công, có 2 bộ trưởng đã thay đổi suy nghĩ và quyết định không tấn công Iran. Năm 2012, Israel "đã có ý định tiến hành" tấn công Iran, song đã rút lại kế hoạch này do khi đó Israel và Mỹ đang có cuộc tập trận chung.

Israel từng nhiều lần tuyên bố có thể tấn công Iran để ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục