Quân đội Liban phát động giai đoạn tấn công mới chống IS

Quân đội Liban đã mở màn chiến dịch quy mô lớn gần biên giới Đông Bắc nước này giáp Syria từ ngày 19/8 và đến nay đã giành được 2/3 khu vực từng bị IS chiếm giữ.
Quân đội Liban phát động giai đoạn tấn công mới chống IS ảnh 1 Quân đội Liban trong chiến dịch quân sự chống phiến quân IS tại thị trấn Ras Baalbeck ngày 19/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AP, các lực lượng vũ trang Liban cho biết họ đã phát động giai đoạn ba của cuộc tấn công lớn nhằm giành lại các khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở biên giới với Syria.

Quân đội Liban đã mở màn chiến dịch quy mô lớn gần biên giới Đông Bắc nước này giáp Syria từ ngày 19/8 và đến nay đã giành được 2/3 khu vực từng bị IS chiếm giữ.

[Liban liên tiếp công phá các thành trì IS trên đường biên giới]

Liban bắt đầu tấn công cứ điểm của IS gần thị trấn Ras Baalbeck vào 5 giờ sáng 19/8, trong đó sử dụng rocket, pháo kích và trực thăng. Ras Baalbeck là khu vực cuối cùng ở biên giới Liban-Syria vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS.

Theo thông báo của quân đội Liban, một chuyên gia bom mìn nước này đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương sáng 22/8 trong quá trình phá gỡ bom mìn do các phần tử cực đoan cài lại.

Quân đội Syria và đồng minh Hezbollah đã phối hợp đồng thời mở một chiến dịch truy quét phiến quân IS khỏi khu vực biên giới bên phía Syria, tại dãy núi Qalamoun./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục