Quân đội Liban tiếp nhận hơn 200 tên lửa chống tăng TOW-II của Mỹ

Quân đội Liban ngày 10/6 đã phô diễn các tên lửa tiên tiến do Mỹ cung cấp nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan dọc khu vực biên giới bất ổn với Syria.
Quân đội Liban tiếp nhận hơn 200 tên lửa chống tăng TOW-II của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Theo AP, quân đội Liban ngày 10/6 đã phô diễn các tên lửa tiên tiến do Mỹ cung cấp nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan dọc khu vực biên giới bất ổn với Syria.

Đại sứ Mỹ tại Liban David Hale đã tham dự sự kiện trên diễn tại một căn cứ của quân đội ở khu vực Baalbek, miền Đông Liban trên để đánh dấu việc chuyển giao hơn 200 tên lửa chống tăng TOW-II trị giá gần 10 triệu USD.

Các tên lửa chống tăng này là một phần trong các lô vũ khí và đạn dược được chuyển giao cho Beirut trong năm nay.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành một vài vụ tấn công lực lượng Liban trong hơn 2 năm qua, đặc biệt là tại các khu vực gần biên giới Syria, khiến nhiều binh sĩ thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục