Quân đội Libya ban bố "tình trạng báo động" tại Benghazi

Quân đội Libya đã ban bố "tình trạng báo động" tại Benghazi và ra lệnh cho toàn bộ binh lính trực chiến sau khi xảy ra xung đột với các phần tử thánh chiến.
Quân đội Libya ban bố "tình trạng báo động" tại Benghazi ảnh 1Một vụ đánh bom tại Benghazi. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 25/11, quân đội Libya đã ban bố "tình trạng báo động" tại Benghazi và ra lệnh cho toàn bộ binh lính trực chiến sau khi xảy ra xung đột với các phần tử thánh chiến tại thành phố miền Đông này, làm ít nhất 3 binh sĩ thiệt mạng.

Một phát ngôn viên an ninh cho biết chỉ huy quân đội, Đại tá Abdullah al-Saiti "đã ban bố tình trạng báo động" và kêu gọi toàn thể binh lính sẵn sàng trực chiến tại doanh trại.

Tuyên bố trên được ban hành sau khi cùng ngày đã xảy ra xung đột giữa nhóm thánh chiến Ansar al-Sharia và lực lượng đặc nhiệm của Libya ở thành phố Benghazi, làm 9 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Trước đó, nhật báo Al-Ahram đưa tin ngày 3/11 đã xảy ra một vụ đánh bom xe ở trung tâm thành phố Benghazi của Libya, khiến một sỹ quan tình báo quân sự thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục