Quân đội Mexico giải cứu 60 người nhập cư bị bắt cóc

Quân đội Mexico đã giải cứu thành công 60 người nhập cư trái phép, bị bắt cóc khi đang tìm cách vượt biên sang Mỹ.
Quân đội Mexico giải cứu 60 người nhập cư bị bắt cóc ảnh 1Những người nhập cư trái phép. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức trách Mexico ngày 20/4 cho biết quân đội nước này đã giải cứu thành công 60 người bị bắt cóc tại một ngôi nhà ở biên giới phía Bắc.

Đây là những người nhập cư trái phép bị bắt cóc khi đang tìm cách vượt biên sang Mỹ.

Trong một thông cáo, giới chức Mexico City cho hay dựa vào nguồn tin báo giấu tên, quân đội Mexico đã tiến hành chiến dịch giải cứu các con tin tại một ngôi nhà ở thị trấn Gustavo Diaz Ordaz, bang Tamaulipas, gần biên giới với Mỹ.

Những người này đến từ nhiều quốc gia nhưng chưa được tiết lộ danh tính cũng như quốc tịch.

Trong chiến dịch này, quân đội Mexico còn bắt giữ ba đối tượng liên quan và thu giữ các loại vũ khí.

Do có đường biên giới dài với Mỹ nên Mexico được coi là điểm trung chuyển thường xuyên của những người muốn vượt biên với hy vọng có thể tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 140.000 người, chủ yếu từ các quốc gia Trung Mỹ, tìm đường sang Mỹ bất hợp pháp thông qua Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục