

Iran xác nhận liên hệ với chính phủ Syria mới
Đặc phái viên của Iran về các vấn đề Syria Mohammad Reza Raouf Sheibani tuyên bố: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp liên lạc với chính quyền Damascus.”
Đặc phái viên của Iran về các vấn đề Syria Mohammad Reza Raouf Sheibani tuyên bố: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp liên lạc với chính quyền Damascus.”
Phong trào Hamas trao trả 3 con tin Israel sau 497 ngày giam giữ, đổi lại Israel trả tự do cho 369 tù nhân Palestine, trong đó 333 người bị bắt giữ ở Dải Gaza sau vụ tấn công vào ngày 7/10/2023.
Phong trào Hamas ngày 14/2 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Israel về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và trả tự do cho các con tin từ ngày 17/2 tới.
Hội nghị thượng đỉnh thảo luận kế hoạch của Mỹ về Gaza sẽ quy tụ lãnh đạo của 4 quốc gia Arab, bao gồm Ai Cập, Jordan, Qatar và UAE, cùng sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.
Ngoại trưởng Jordan xác nhận các nước Arab đang nỗ lực hoàn thiện đề xuất tái thiết Gaza mà không di dời dân và cho rằng Israel cũng cần có suy nghĩ dài hạn về khu vực trong 10 hoặc 20 năm tới.
Quân đội Liban cho biết nhiều khu vực đã chứng kiến các cuộc biểu tình với những hành vi phá hoại và đụng độ, bao gồm tấn công vào thành viên lực lượng vũ trang và tấn công vào phương tiện của LHQ.
Hamas khẳng định nếu Israel thực hiện nghĩa vụ của mình thì Hamas sẽ tiếp tục phóng thích các con tin theo thỏa thuận vào ngày 15/2 và trong những ngày sắp tới.
Saudi Arabia hoan nghênh cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh của Mỹ-Nga tại nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Mỹ Trump sẽ thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử về các bước đi vì hòa bình, thay vì tạo ra những xung đột mới.
Thỏa thuận trao đổi con tin trong trạng thái mong manh và nhân tố đẩy thỏa thuận đối mặt với nguy cơ sụp đổ lại chính là người đã có công lớn để thỏa thuận này được ký kết: Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong hội nghị quốc tế về Syria diễn ra ở Paris (Pháp), khoảng 20 quốc gia đã cam kết ủng hộ quá trình chuyển đổi của Syria dưới sự dẫn dắt của chính quyền mới.
Một người phát ngôn Quân đội Israel nêu rõ vụ tấn công nhằm vào bệ phóng được xác định là điểm xuất phát của tên lửa nói trên ở Gaza.
Chủ tịch Quốc hội Liban Berri khẳng định "từ chối thảo luận về bất kỳ đề xuất gia hạn nào đối với mốc thời gian rút quân. Trách nhiệm thực thi lệnh rút quân là của người Mỹ."
Liên đoàn Arab tái khẳng định rằng tổ chức này kiên quyết phản đối mọi nỗ lực nhằm di dời người Palestine khỏi đất đai của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng “Dải Gaza không phải để bán.”
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nếu 100 cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công, Tehran sẽ xây dựng 1.000 cơ sở khác sau khi có tin Israel có thể tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong bối cảnh những cuộc đàm giữa các bên về việc tiếp tục thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đang tiếp diễn, Hamas ra tuyên bố khẳng định không muốn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sụp đổ.
Liban đã bác bỏ những thông tin trên truyền thông về việc Liban và Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn sau tháng lễ Ramadan và Eid al-Fitr vào cuối tháng 3 năm nay.
Các bên trung gian đang thực hiện nhiều nỗ lực nhằm yêu cầu Israel phải thực thi các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza cũng như tuân thủ giao thức nhân đạo đã thống nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nước này sẽ nối lại chiến tranh ở Gaza nếu Hamas không thực thiện thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích các con tin vào ngày 15/2.
Tuyên bố được đưa ra sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với Tehran nếu nước này từ chối đàm phán về chương trình hạt nhân.
Ngoại trưởng lâm thời của chính phủ chuyển tiếp Syria cho biết chính phủ mới sẽ được thành lập vào tháng Ba tới, sẽ đại diện cho toàn thể người dân Syria.
Iran cho biết nước này từ chối đàm phán với Mỹ với cáo buộc Washington không có cách tiếp cận theo nguyên tắc ngoại giao và giao tiếp với Tehran theo kiểu “cửa trên.”
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab cho rằng nếu Tổng thống Trump tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình sẽ đẩy Trung Đông vào một chu kỳ khủng hoảng mới với "tác động gây tổn hại đến hòa bình và ổn định."
Quan chức PLO cáo buộc việc Israel xây dựng khu định cư mới là nhằm tách Bethlehem khỏi Jerusalem, đe dọa tính liên tục địa lý của Bờ Tây và ngăn cản việc thành lập nhà nước Palestine.
KCNA đã lên án đề xuất gần đây của Tổng thống Trump về việc tiếp quản Dải Gaza và tái định cư người dân Palestine, nói rằng chủ quyền quốc gia không thể là đối tượng đàm phán với Washington.
Phần lớn cơ sở hạ tầng ở Gaza, bao gồm trường học, bệnh viện và các cơ sở dân sự khác đã bị biến thành đống đổ nát trong cuộc xung đột tàn khốc giữa Israel và phong trào Hamas.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tái khởi động hoạt động quân sự tại Dải Gaza nếu con tin Israel không được trả tự do vào ngày 15/2.
Trong khuôn khổ tham dự WGS 2025, ngày 11/2, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội kiến Thủ tướng Lào và gặp các lãnh đạo Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Liên hợp quốc thông báo đình chỉ các hoạt động của mình tại khu vực Saada của Yemen, một thành trì của lực lượng Houthi, sau khi lực lượng này bắt giữ nhiều nhân viên Liên hợp quốc tại đây.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025 và sẽ tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE từ ngày 11-13/2.