Quân đội Mỹ giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu do ngừng tập trận với Hàn

Tướng Lục quân Mỹ Robert Abrams cho biết việc Mỹ-Hàn Quốc ngừng tập trận đã gây ra “một chút suy giảm” trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.
Quân đội Mỹ giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu do ngừng tập trận với Hàn ảnh 1Hình ảnh trong một cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc tháng 8/2017. (Nguồn: The Independent)

Theo Reuters, ngày 25/9, Tướng Lục quân Mỹ Robert Abrams, người được Lầu Năm Góc đề cử làm Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết việc hai nước ngừng tập trận đã gây ra “một chút suy giảm” trong khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Abrams nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tất nhiên đã có một chút suy giảm trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.”

[Mỹ-Hàn Quốc xúc tiến thương vụ vũ khí lớn trị giá 2,6 tỷ USD]

Ông Abrams cũng bày tỏ tin tưởng rằng một kế hoạch đang được chuẩn bị nhằm duy trì sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ cho đến khi các cuộc tập trận tiếp theo diễn ra.

Theo Tướng Abrams, Bình Nhưỡng sở hữu nhiều năng lực đáng kể và Mỹ cần phải “tỉnh táo” trước tình hình trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục