Kỷ luật binh sỹ đốt kinh

Quân đội Mỹ kỷ luật các binh sỹ vụ đốt kinh Koran

Quân đội Mỹ đã kỷ luật những binh sỹ tham gia vụ đốt kinh Koran của Hồi giáo và tiểu tiện lên thi thể của các tay súng Taliban.
Quân đội Mỹ ngày 27/8 cho biết quân đội đã áp dụng các hình thức kỷ luật đối với những binh sỹ Mỹ đồn trú tại Afghanistan tham gia vụ đốt kinh Koran của người Hồi giáo và tiểu tiện lên thi thể của các tay súng Taliban - hai vụ bê bối gây phẫn nộ cho người dân Afghanistan và cả nước láng giềng Pakistan hồi đầu năm nay.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã phạt sáu binh sỹ Lục quân và ba thủy quân lục chiến dính líu tới hai vụ bê bối trên.

Hình phạt chính xác không được tiết lộ, song theo người phát ngôn của Lục quân và Hải quân Mỹ, các hình phạt này đã được giảm xuống mức xử phạt hành chính bao gồm việc giáng chức và hạ bậc lương. Không có cáo trạng hình sự nào được đưa ra trong cả hai trường hợp bê bối.

Theo điều tra của Lực lượng Hải quân Mỹ, vụ tiểu tiện lên xác các phiến quân Taliban diễn ra vào khoảng cuối tháng 7/2011 trong một chiến dịch đột kích căn cứ của Taliban ở tỉnh Helmand, miền Đông Afghanistan.

Tháng Hai năm nay, binh sỹ Mỹ thuộc Lực lượng NATO tại Afghanistan đồn trú ở căn cứ Không quân Bagram định hủy các bộ kinh Koran bằng cách đem đốt. Sự kiện này đã châm ngòi cho bạo động trên khắp Afghanistan, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Trước đó, một video clip đã được đưa lên mạng Internet, cho thấy hình ảnh các binh sỹ thuỷ quân lục chiến Mỹ đã tiểu tiện lên xác các phần tử nổi dậy Taliban trong khi một số binh sỹ đứng quanh đó có hành động đùa cợt.

Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai lên án những hành động của các lính thủy quân lục chiến Mỹ là "vô nhân tính" và yêu cầu mở phiên toà xét xử công khai đối với các binh sỹ tham gia vụ đốt kinh Koran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng xin lỗi về những vụ bê bối này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục