Quân đội Mỹ lại bị rúng động vì vụ bê bối tình dục

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vừa ra lệnh xem xét lại luật sau vụ bê bối tình dục làm chấn động Không quân Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vừa ra lệnh xem xét lại luật quân sự Mỹ sau vụ một viên tướng thuộc Không lực nước này đã đảo ngược tuyên bố có tội nhằm vào một sĩ quan dưới quyền. Động thái trên diễn ra sau khi các nghị sĩ và các nhà vận động nhân quyền phản đối vụ thiếu tướng Craig Franklin lật lại quyết định của tòa án binh đưa ra đối với thiếu tá James Wilkerson, nhân vật bị tuyên phạt 1 năm tù giam vì tội tấn công tình dục. Việc làm của viên tướng này được luật quân sự cho phép, gây nên làn sóng phẫn nộ từ các tổ chức nhân quyền. Hagel đã yêu cầu xem xét lại vụ việc, cũng như các quy định quân sự đã cho phép các sĩ quan chỉ huy quân đội được quyền đảo ngược các phán quyết như thế. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết: "Bộ trưởng Hagel đã chỉ đạo việc thực hiện 2 cuộc đánh giá riêng biệt để đảm bảo rằng hệ thống tư pháp của quân đội đã bảo vệ các nạn nhân bị tấn công tình dục một cách đúng đắn, cũng như đã thi hành công lý trên kẻ phạm tội." Sự phẫn nộ đã diễn ra cùng thời điểm đang có hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục diễn ra ở trung tâm huấn luyện chính của Không lực ở Lackland, Texas. Ngoài ra, ngày càng có nhiều sự chỉ trích xuất hiện trong Quốc hội về cách thức quân đội xử lý vấn đề lạm dụng/tấn công tình dục. Bộ phim tài liệu được đánh giá cao "The Invisible War," vốn được đề cử trao giải Oscar hồi tháng trước, cũng thu hút sự chú ý vào vấn đề này. Bộ phim có một số nữ quân nhân kể lại việc những người bị lạm dụng khi tố cáo tội ác còn bị trả thù, trong khi đó những kẻ phạm tội đã không bị trừng phạt lại còn thường được thăng tiến. Lầu Năm Góc nói rằng Hagel đã yêu cầu Bộ trưởng Không lực kiểm tra xem luật quân sự có được áp dụng đúng trong trường hợp của Wilkerson hay không và làm cách nào đó để phán quyết cuối cùng trở nên "minh bạch hơn." Thiếu tướng Craig Franklin, người đã ra phán quyết cuối cùng đảo ngược bản án dành cho Wilkerson, đã kết luận rằng chứng cứ chống lại viên sĩ quan Không lực trên là không đủ để ủng hộ một phán quyết có tội. Điều đáng chú ý là luật quân sự không yêu cầu viên tướng phải giải thích vì sao ông đưa ra quyết định đảo ngược bản án.
Quân đội Mỹ lại bị rúng động vì vụ bê bối tình dục ảnh 1
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel quyết dẹp nạn tấn công tình dục trong quân đội Mỹ (Nguồn: AFP)
Hagel cũng yêu cầu luật sư hàng đầu của Lầu Năm Góc xem xét Điều 60 trong luật quân sự, trong đó đã trao quyền khá lớn cho các sĩ quan chỉ huy trong các vụ kiện và xem xét liệu có thể sửa luật hay không, sau khi đã tham vấn ý kiến lãnh đạo của tất cả các lực lượng vũ trang. "Các quân nhân của chúng ta phải biết rằng họ được bảo vệ khởi việc bị tấn công hình sự, bởi một hệ thống luật hoạt động mau lẹ, công bằng và rõ ràng" - Little nói. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill, một cựu công tố viên, đã yêu cầu phải có hành động trong vụ tấn công tình dục và cho rằng nó đã làm lộ ra một vấn đề ăn rễ sâu trong quân đội./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục