Quân đội Mỹ muốn duy trì khả năng hủy diệt mạnh nhất trên Trái Đất

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis khẳng định quân đội nước này đang thay đổi để duy trì vị thế là lực lượng có khả năng hủy diệt mạnh nhất trên Trái Đất.
Quân đội Mỹ muốn duy trì khả năng hủy diệt mạnh nhất trên Trái Đất ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Defense.gov, Lầu Năm Góc cho biết ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định quân đội nước này đang thay đổi để duy trì việc là lực lượng có khả năng hủy diệt mạnh nhất trên Trái Đất, cũng như nhằm đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu đang gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp và triển lãm thường niên của Hiệp đội Lục quân Mỹ (AUSA), ông Mattis khẳng định những phần tử khủng bố ở Trung Đông tiếp tục tiến hành các vụ giết người và gây ra tình trạng bất ổn, bất chấp chúng phải hứng chịu các thất bại đáng kể và nhanh chóng.

Trong khi ở Thái Bình Dương, các hành động khiêu khích của Triều Tiên “đang đe dọa đến khu vực, thậm chí là hòa bình toàn cầu bất chấp Liên hợp quốc đã đưa ra những lời lên án mang tính quốc tế”.

Cũng trong bài phát biểu, Bộ trưởng Mattis đã nhấn mạnh 3 nỗ lực nhằm “duy trì khả năng răn đe an toàn và đảm bảo, cũng như duy trì một lực lượng truyền thống quyết định có thể chiến đấu trong cuộc chiến tranh bất thường”.

Trước hết Bộ Quốc phòng Mỹ phải đảm bảo rằng mọi thứ mà bộ này làm phải đóng góp vào sức mạnh hủy diệt của lực lượng vũ trang Mỹ.

Nỗ lực thứ 2 là xây dựng hoặc củng cố các liên minh, trong đó có mối quan hệ với NATO trong cuộc chiến đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ở Afghanistan, và mở rộng các quan hệ bạn bè đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Nỗ lực thứ 3 là việc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pat Shanahan chịu trách nhiệm làm việc lại với các doanh nghiệp nhằm đạt được lợi ích tối đa từ mọi đồng USD được chi tiêu cho quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục