Quân đội Mỹ nối lại hoạt động của máy bay Osprey tại Nhật Bản

Quân đội Mỹ sẽ nối lại hoạt động của máy bay vận tải Osprey tại Nhật Bản vào chiều 19/12, chưa đầy một tuần sau khi một chiếc Osprey bị rơi khi hạ cánh ở ngoài khơi tỉnh đảo Okinawa.
Quân đội Mỹ nối lại hoạt động của máy bay Osprey tại Nhật Bản ảnh 1Xác máy bay MV-22 Osprey dạt vào bờ sau khi bị rơi trên vùng biển ngoài khơi Nago, Okinawa ngày 14/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết quân đội Mỹ tại nước này sẽ nối lại hoạt động của máy bay vận tải Osprey tại Nhật Bản vào chiều 19/12, chưa đầy một tuần (ngày 14/12) sau khi một chiếc Osprey bị rơi khi hạ cánh ở ngoài khơi tỉnh đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản.

Toàn bộ phi đội MV-22 ở tỉnh Okinawa bị đình chỉ hoạt động sau vụ tai nạn xảy ra đêm 13/12. Đây là động thái có thể khiến người dân địa phương tức giận vì họ không muốn máy bay này hoạt động do lo ngại về sự an toàn.

Trước đó, một trực thăng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện chiếc máy bay MV-22 Osprey trên vỉa đá ngầm ngoài khơi Nago.

Máy bay này thuộc căn cứ Futenma ở thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa. Khi xảy ra tai nạn, máy bay này được cho là đang trong quá trình huấn luyện. Toàn bộ năm thành viên tổ lái đã được đưa ra khỏi máy bay và chuyển đến một bệnh viện Hải quân. Hai trong số năm thành viên phi hành đoàn bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục