Xe chiến đấu đời mới

Quân đội Mỹ phát triển xe chiến đấu thế hệ mới

Quân đội Mỹ trao các hợp đồng trị giá gần 900 triệu USD cho công ty sản xuất vũ khí BAE để phát triển xe chiến đấu thế hệ mới.
Quân đội Mỹ vừa cho biết họ đã trao các hợp đồng trị giá gần 900 triệu USD cho công ty sản xuất vũ khí BAE Systems của Anh và công ty General Dynamics của Mỹ để phát triển xe chiến đấu trên mặt đất thế hệ kế tiếp.

Lầu Năm Góc cho hay họ đã trao các hợp đồng trị giá 450 triêu USD cho BAE và 440 triệu USD cho General Dynamics để phát triển “những thiết kế cạnh tranh, giá rẻ và có tính khả thi về một phương tiện chiến đấu trên mặt đất mới (IFV) dành cho Lục quân” trong hai năm tới.

Mẫu xe trên, dự kiến sẽ có thể chuyên chở được chín lính bộ binh, đến năm 2018 sẽ được đưa vào vận hành thay cho các xe Bradleys và Strykers đã cũ.

John McHugh, quan chức cấp cao trong Lục quân Mỹ, cho hay: “Thông qua tình hình kinh tế mà nước Mỹ hiện đang phải đối mặt, Lục quân thừa nhận rằng cần phải tiếp tục giải quyết nhu cầu bức bách bằng cách chúng ta phải chế tạo được phương tiện chiến đấu trên mặt đất thế hệ mới linh hoạt nhưng giá cả phải chăng.”

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Martin E. Dempsey cho hay: “Đây là cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa Lục quân của chúng tôi”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục