Quân đội Mỹ, Philippines tập trận đổ bộ gần Biển Đông

Tham gia cuộc tập trận này có hai chiến hạm Mỹ. Chương trình tập huấn cũng bao gồm các bài tập bắn đạn thật trên đất liền.
Từ ngày 18/9, 2.300 lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu một cuộc tập trận đổ bộ, dự kiến kéo dài 3 tuần.

Cuộc tập trận này, mang tên "Phiblex", sẽ diễn ra tại một căn cứ hải quân ở tỉnh Zambales, trên bờ biển phía Tây của đảo Luzon nhìn thẳng ra Biển Đông, cách bãi cạn Scarborough khoảng 220 km.

Theo nguồn tin Quân đội Philippines, tham gia cuộc tập trận này có hai chiến hạm Mỹ. Chương trình tập huấn cũng bao gồm các bài tập bắn đạn thật trên đất liền.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết sẽ có những bài tập thiết lập kế hoạch ở Ban Tham mưu nhằm "tăng cường năng lực tiến hành các chiến dịch song phương trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trên biển và bảo vệ lãnh thổ". Tuy nhiên, địa điểm cụ thể của các cuộc tập trận này vẫn được giữ bí mật.

Cuộc tập trận Mỹ-Philippines lần này diễn ra trong bối cảnh Washington và Manila đang tăng tốc mở rộng quan hệ quân sự.

Hai bên rốt ráo đàm phán về việc cho phép lực lượng Mỹ tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ Philippines cả về nhân sự lẫn thiết bị, vũ khí./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục