Quân đội Mỹ và Ba Lan bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật

Binh lính Mỹ và Ba Lan ngày 4/3 bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên “Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương” (Operation Atlantic Resolve) ở miền Bắc Ba Lan.
Quân đội Mỹ và Ba Lan bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật ảnh 1Xe tăng M1A2 Abrams của quân đội Mỹ được triển khai tới Adazi, Latvia, tham gia tập trận bắn đạn thật giữa quân đội Mỹ và Latvia ngày 21/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh lính Mỹ và Ba Lan ngày 4/3 bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên “Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương” (Operation Atlantic Resolve) ở miền Bắc Ba Lan.

Đây là một phần trong chiến dịch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chứng tỏ cam kết của liên minh quân sự này đối với an ninh của khu vực.

Cuộc tập trận diễn ra tại Drawsko Pomorskie. Tham gia cuộc tập trận, phía Ba Lan có các binh lính thuộc Sư đoàn Cơ giới số 12, trong khi đó phía Mỹ có khoảng 550 binh sỹ thuộc Trung đoàn Thập tự chinh số 2 thuộc Lục quân Mỹ đóng tại Đức, cùng nhiều phương tiện tác chiến khác.

Cuộc tập trận "Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương" được khởi động từ tháng 4/2014 tại Ba Lan và một số quốc gia Baltic và dự kiến sẽ mở rộng trong khu vực này.

Đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan cho biết việc tăng cường sự hiện diện của binh lính Mỹ dọc khu vực sườn phía Đông của NATO sẽ kéo dài ít nhất tới cuối năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục