Quân đội Myanmar tiếp tục dừng hoạt động quân sự thêm một tháng

Theo thông báo của quân đội Myanmar, giai đoạn đình chỉ hoạt động quân sự - dự kiến kết thúc vào ngày 31/8 tới - sẽ được kéo dài đến ngày 30/9.
Quân đội Myanmar tiếp tục dừng hoạt động quân sự thêm một tháng ảnh 1Binh sỹ Myanmar. (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/8, quân đội Myanmar thông báo sẽ gia hạn tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm vũ trang thêm một tháng.

Theo thông báo, giai đoạn đình chỉ hoạt động quân sự - dự kiến kết thúc vào ngày 31/8 tới - sẽ được kéo dài đến ngày 30/9.

Thông báo nêu rõ việc gia hạn giai đoạn này là để thực hiện nhiệm vụ ngăn ngừa và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như thực thi hiệu quả Hiệp định liên bang phần 3 vừa được ký tại Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 4.

[Quân đội Myanmar tuyên bố giai đoạn ngừng bắn để chống dịch COVID-19]

Trong giai đoạn này, tất cả các hoạt động quân sự tạm dừng tại các quân khu, ngoại trừ những khu vực chính phủ xác định là nơi ẩn nấp của các nhóm khủng bố.

Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 4 của Myanmar đã kết thúc ngày 21/8 sau 3 ngày họp tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Vào ngày cuối cùng của hội nghị, đại diện các phái đoàn đã ký Hiệp định liên bang phần 3, gồm 3 phần liên quan Thỏa thuận Ngừng bắn Toàn quốc (NCA), các hoạt động sau bầu cử và những nguyên tắc liên bang.

Hội nghị hòa bình Panglong Thế kỷ 21 đã diễn ra 3 lần vào tháng 8/2016, tháng 5/2017 và tháng 7/2018. Tổng cộng 51 nguyên tắc cơ bản liên quan đến liên bang đã được ký kết trong kỳ họp thứ 2 và thứ 3.

Cho đến nay, 10 tổ chức vũ trang sắc tộc đã ký NCA với Chính phủ Myanmar kể từ khi hiệp định này được khởi xướng tháng 10/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục