Quân đội Mỹ-Hàn-Nhật đối phó với Triều Tiên

Ngày 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã có các cuộc điện đàm riêng với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận biện pháp đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên mà ba nước này cho là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Ngày 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã có các cuộc điện đàm riêng với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận biện pháp đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của  Triều Tiên mà ba nước này cho là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yasukazu Hamada và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và phản ứng bình tĩnh đối với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ông Robert Gates nhấn mạnh Washington sẵn sàng tuyên bố công khai rằng việc Triều Tiên thực hiện kế hoạch, dù đó là phóng vệ tinh hay là thử tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông cũng cho biết Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên không khiêu khích cộng đồng quốc tế và khu vực bằng việc tiến hành vụ phóng tên lửa cũng như phát triển tên lửa và vũ khí huỷ diệt. Ông nói rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang hợp tác để đối phó với kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên và cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong tương lai.

Về phần mình, ông Hamada nói: "Về cơ bản tôi cũng có quan điểm như vậy. Tôi hy vọng hai nước tiếp tục hợp tác bình tĩnh và chặt chẽ trong vấn đề này". Ông cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên "với tinh thần đối phó trong tình hình khủng hoảng".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae Jae cho biết trong cuộc điện đàm giữa ông Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang Hee, hai bên đã nhất trí phản ứng "cương quyết" nếu Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa.

Theo ông Won, cuộc điện đàm do phía Hàn Quốc khởi xướng, diễn ra chỉ vài giờ sau khi báo chí Mỹ đưa tin Triều Tiên bắt đầu tiếp nhiên liệu cho tên lửa mà họ dự định phóng trong thời gian từ 4-8/4. Ông Won cho biết Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thảo luận các biện pháp đối phó với việc Triều Tiên phóng tên lửa, nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết nội dung các biện pháp này.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo Taepodong 2 dưới vỏ bọc phóng vệ tinh. Ba nước này đã yêu cầu Triều Tiên không thực hiện kế hoạch phóng tên lửa vì cho rằng việc này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục