Quân đội Nam Phi tham gia bảo vệ World Cup

Lực lượng vũ trang Nam Phi sẽ phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh cho Giải vô định bóng đá thế giới World Cup 2010.
Lực lượng vũ trang Nam Phi (SANDF) sẽ phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh cao nhất cho Giải vô định bóng đá thế giới (World Cup 2010), đặc biệt là bảo vệ vững chắc biên giới trên bộ, biển và vùng trời trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao quan trọng này.

Phát biểu trước Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội Nam Phi ngày 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi, bà Lindiwe Sisulu cho biết hiện nay, lực lượng vũ trang Nam Phi đã triển khai các phương án, biện pháp để bảo vệ biên giới.

Một trong các biện pháp trên là việc nối lại hoạt động tuần tra khu vực biên giới với tất cả các nước láng giềng của Nam Phi là Zimbabwe, Botswana, Mozambique và Swaziland.

Ngoài ra, quân đội Nam Phi sẽ tăng cường kiểm soát trên biển và không phận, nhất là các khu vực tổ chức các trận đấu của giải và hiện nước này đã áp dụng việc cấm bay đối với tất cả các máy bay nước ngoài xung quanh chín thành phố lớn tổ chức các trận đấu World Cup 2010.

Theo bà Xixulu, quân đội Nam Phi đã thành lập lực lượng quân cảnh đặc nhiệm và sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát nhằm duy trì và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Giải vô định bóng đá thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nam Phi cũng sẽ phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng tăng cường tuần tra biên giới và ngăn chặn tình trạng vựợt biên trái phép và hoạt động của các tổ chức tội phạm liên quốc gia trong dịp này.

Đến nay, quân đội nước chủ nhà World Cup đã triển khai nhiều thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có các tàu chiến, tàu tuần tra trên biển, máy bay phản lực để tham gia bảo vệ biên giới, an ninh trật tự và chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục