Quân đội Nga bắt đầu cắt giảm lực lượng quân sự ở Syria

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov ngày 6/1 cho biết nước này đã bắt đầu cắt giảm các lực lượng quân sự của Moskva ở Syria.
Quân đội Nga bắt đầu cắt giảm lực lượng quân sự ở Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu Nga cất cánh từ một căn cứ quân sự ở Syria. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov ngày 6/1 cho biết nước này đã bắt đầu cắt giảm các lực lượng quân sự của Moskva ở Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Gerasimov nói: "Theo quyết định của Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga (Tổng thống) Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng bắt đầu giảm bớt quy mô các lực lượng vũ trang được triển khai ở Syria."

Ông cho biết thêm hạm đội hải quân Nga, do tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" dẫn đầu đang hoạt động ở Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Syria, sẽ là lực lượng đầu tiên rút khỏi Syria.

Hồi tháng 12/2016, ông Putin tuyên bố Nga đã nhất trí cắt giảm lực lượng quân sự triển khai ở Syria, theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn giữa các nhóm đối lập và Chính phủ quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục