Quân đội Nga có tên lửa đạn đạo Yars-M từ cuối năm

Theo cựu Tổng chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tên lửa Yars-M sẽ có hệ thống chỉ huy và kiểm soát tốt hơn so với tên lửa Yars.

Hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn nguồn tin từ Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga mới đây cho biết trước cuối năm 2013, Lực lượng vũ trang LB Nga sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Yars-M nâng cấp.

 

Theo cựu Tổng chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SRF) Viktor Esin, tên lửa Yars-M sẽ có hệ thống chỉ huy và kiểm soát tốt hơn so với tên lửa Yars.

 

Hiện nay, SRF đang hoàn thành việc tái trang bị hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm RS-24 Yars và RT-2PM2 Topol-M.

 

Cho đến cuối năm nay, các tiểu đoàn lực lượng tên lửa chiến lược Irkutsk và Novosibirsk sẽ được trang bị hệ thống tên lửa di động mới.

Trong năm 2012, các đơn vị Teikovskaya và Teykovskaya đã nhận tên lửa Yarsy và Topol-M mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục