Quân đội Nga ghi nhận 2.600 trường hợp nhiễm COVID-19

Ngoài 2.600 người đã được xác định nhiễm COVID-19, các xét nghiệm đầu tiên cũng cho thấy tình trạng mắc bệnh của khoảng 200 học viên các trường quân sự.
Quân đội Nga ghi nhận 2.600 trường hợp nhiễm COVID-19 ảnh 1Lực lượng an ninh Nga tuần tra trên Quảng trường Đỏ ở Moskva trong thời gian lệnh hạn chế đi lại được áp đặt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tính đến ngày 2/5, quân đội và các tổ chức giáo dục của quân đội đã ghi nhận 2.600 người nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoài ra, các xét nghiệm đầu tiên cho thấy tình trạng mắc bệnh của khoảng 200 học viên các trường quân sự.

Virus SARS-CoV-2 đã được xác định ở 1.177 quân nhân Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. Trong số này, 345 người được điều trị tại quân y viện, 317 đang cách ly tại địa điểm phục vụ. 10 người được điều trị tại các bệnh viện dân sự, 505 người điều trị tại nhà và 145 người đã khỏi bệnh. 322 nhân viên dân sự trong lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện dương tính với SARS-CoV-2; 1.195 quân nhân các cơ sở giáo dục, gồm cả học viên và sinh viên các trường đại học quân sự đã xác định mắc bệnh.

[LB Nga tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 cao kỷ lục]

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, 209 học sinh ở bốn trường quân sự xác định dương tính với SARS-CoV-2. Cả 209 học sinh này, cũng như những người mắc bệnh trong các trường đại học, đang trong tình trạng tốt và bệnh không có triệu chứng.

Trước đó một ngày, ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo xác định 1.099 trường hợp mắc COVID-19 trong quân đội Nga. Do tình trạng lây nhiễm tại Nga, thời điểm tuyển quân mùa Xuân đã bị lùi lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục