Quân đội Nga hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân

Tổng cục trưởng Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Vladimir Verkhovsev tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của quân đội Nga sẽ được đổi mới và hoàn thiện.
Phát biểu nhân kỷ niệm "Ngày chuyên gia hạt nhân" 4/9, Tổng cục trưởng Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Vladimir Verkhovsev tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của quân đội Nga sẽ được đổi mới và hoàn thiện.

Thượng tướng Verkhovsev nêu rõ trong tình hình thế giới hiện nay, vũ khí hạt nhân góp phần loại trừ khả năng tình hình căng thẳng chính trị leo thang, góp phần ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn và duy trì an ninh quốc tế.

Chủ trương đổi mới và hoàn thiện kho vũ khí hạt nhân của Nga trước hết nhằm chế tạo và trang bị những loại vũ khí hạt nhân có tính năng kỹ thuật-tác chiến được cải tiến, độ an toàn cao và có thời gian sử dụng lâu dài. Hiện toàn bộ các tên lửa chiến lược của quân đội Nga đều được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Việc Nga và Mỹ chủ trương và đang đàm phán nhằm cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) sẽ không tác hại đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia của Liên bang Nga.

Trước đó, Bộ chỉ huy binh chủng tên lửa chiến lược Nga thông báo vào tháng 12 tới, binh chủng này sẽ đưa vào trực chiến tổ hợp tên lửa mới RS-24 và lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân sẽ được trang bị loại tên lửa mới RSM-56 "Bulava" sau khi tên lửa này được thử nghiệm thành công.

Ngày 4/9/1947, nhằm bảo đảm thành công cuộc thử vũ khí nguyên tử, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên Xô đã thành lập "Tổng cục 12". Hiện tổng cục này phụ trách các vấn đề bảo quản và đưa vào trực chiến các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược của quân đội Nga cũng như theo dõi các vụ thử hạt nhân tại các nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục