Quân đội Nga ở tình trạng báo động trước khả năng Mỹ tấn công Syria

Quân đội Nga đã được đặt trong tình trạng báo động giữa lúc gia tăng khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ các lực lượng quân đội Mỹ nhằm vào Syria.
Quân đội Nga ở tình trạng báo động trước khả năng Mỹ tấn công Syria ảnh 1Hệ thống tên lửa Iskander tiên tiến của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Telesur dẫn nguồn từ Newsweek cho biết quân đội Nga đã được đặt trong tình trạng báo động giữa lúc gia tăng khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ các lực lượng Mỹ nhằm vào Syria.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, nước này sẽ "áp dụng mọi biện pháp trả đũa chính trị, ngoại giao và quân sự nếu thấy cần thiết trong trường hợp Mỹ phát động một vụ tấn công vào Syria."

[Châu Âu cảnh báo về khả năng Syria bị tấn công trong 72 giờ tới]

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov ngày 10/4 cho biết: "Chính sách tiêu chuẩn kép đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Và tại đây phía Mỹ thận trọng tuyên bố rằng mọi biện pháp chính trị, ngoại giao và quân sự nếu cần thiết sẽ được thực thi. Không hành động trái phép nào sẽ không bị đáp trả."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố những biện pháp "vũ lực" sẽ được triển khai và một "quyết định quan trọng" sẽ sớm được đưa ra. Ông nói: "Không có sự trả đũa nào không được cân nhắc. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn quân sự"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục