Quân đội Nga sử dụng tên lửa đẩy Angara-A5 phóng vệ tinh

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Nhà nước Khrunichev, cho biết nhà phát triển và sản xuất Angara, một tên lửa A5 có thể mang theo tới 24,5 tấn chất nổ lên một quỹ đạo thấp.
Một vụ phóng tên lửa Nga. (Nguồn: sputniknews.com)
Một vụ phóng tên lửa Nga. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo Sputniknews, một nguồn tin công nghệ không gian Nga cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang lên kế hoạch sử dụng những tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 để phóng những vệ tinh từ trạm không gian Vostochny tại Viễn Đông Nga.

[Không quân Mỹ chuẩn bị phóng vệ tinh GPS thế hệ mới đầu tiên]

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Nhà nước Khrunichev, cho biết nhà phát triển và sản xuất Angara, một tên lửa A5 có thể mang theo tới 24,5 tấn chất nổ lên một quỹ đạo thấp.

Nguồn tin nêu rõ: "Hợp đồng của Trung tâm Khrunichev với Bộ Quốc phòng Nga bao gồm việc phóng các tên lửa đẩy Angara-A5 từ cả hai trạm vũ trụ Plesetsk và Vostochny"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục