Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay

Quân đội Nga, ngày 20/3, đã tiến hành cuộc tập trận chống máy bay ở miền Đông Cộng hòa Buryatia, tiếp giáp hồ Baikal ở Siberia.

Quân đội Nga, ngày 20/3, đã tiến hành cuộc tập trận chống máy bay ở miền Đông Cộng hòa Buryatia, tiếp giáp hồ Baikal ở Siberia.

Cuộc tập trận này diễn ra khi mà căng thẳng giữ Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhất là sau khi Nga thông qua việc sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea.

Hồi đầu tháng Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tới thị sát cuộc diễn tập của xe tăng và xe thiết giáp tại thao trường huấn luyện Kirillovsky nằm ở Tây Bắc nước Nga. 

Tháp tùng Tổng thống Putin tới thao trường Kirillovsky thuộc có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Cuộc diễn tập này nhằm đánh giá công tác chuẩn bị chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, được đưa ra tuần trước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Ukraine.

Vietnam+ gửi đến bạn đọc chùm ảnh cuộc tập trận. (Nguồn: RIA)

Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 1Cuộc tập trận của quân đội Nga.
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 2Chuẩn bị vũ khí cho cuộc tập trận.
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 3Hơn 6.000 binh sỹ và 1.400 thiết bị chiến đấu tham gia tập trận.
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 4Vũ khí hạng nặng như Buk, S-400, Strela-10, Shilka và Pantsyr-S1 cũng có trong cuộc tập trận lần này.
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 5
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 6Buk, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung tối tân.
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 7
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 8
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 9
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 10
Quân đội Nga tập trận bắn tên lửa chống máy bay ảnh 11
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục