Quân đội Nga tập trận chiến thuật ở Siberia và vùng viễn Đông

Nga đã bắt đầu tập trận ở 6 khu vực thuộc Siberia và vùng viễn Đông, tại các vùng lãnh thổ Transbaikal, Khabarovsk, Primorsky, Amur, Sakhalin và Cộng hòa Buryatia thuộc Nga.
Quân đội Nga tập trận chiến thuật ở Siberia và vùng viễn Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/8, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Alexander Gordeyev tuyên bố Nga đã bắt đầu tập trận ở 6 khu vực thuộc Siberia và vùng viễn Đông, tại các vùng lãnh thổ Transbaikal, Khabarovsk, Primorsky, Amur, Sakhalin và Cộng hòa Buryatia thuộc Nga.

Theo Đại tá Gordeyev, khoảng 1.000 binh sỹ và hơn 60 thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận này.

Đây là các cuộc tập trận chiến thuật với bộ binh cơ giới cùng các đơn vị thiết giáp và pháo binh.

Cùng ngày, Nga và Mông Cổ đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Selenga-2016" ở Cộng hòa Buryatia thuộc Nga.

Đây là cuộc tập trận được tiến hành thường niên kể từ năm 2008, trong đó các binh sỹ Nga và Mông Cổ tiến hành diễn tập thực địa phối hợp để xác định, ngăn chặn và tiêu diệt các nhóm vũ trang trái phép.

Tham gia tập trận có khoảng 1.000 binh lính và 200 trang thiết bị quân sự của cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục