Quân đội Nga thử thành công tên lửa đánh chặn tầm ngắn

Vụ phóng được tiến hành lúc 7 giờ (theo giờ Moskva), với mục đích thử nghiệm tính năng chiến đấu của các tên lửa đánh chặn thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga.
Quân đội Nga thử thành công tên lửa đánh chặn tầm ngắn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo TASS, ngày 21/6, bộ phận báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đội tác chiến hỗn hợp thuộc cơ sở phóng tên lửa Sary Shagan, các đơn vị phòng không và phòng thủ chống tên lửa thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cùng các chuyên gia trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã thử thành công một tên lửa đánh chặn tầm ngắn.

Theo nguồn tin, vụ phóng được tiến hành lúc 7 giờ (theo giờ Moskva), với mục đích thử nghiệm tính năng chiến đấu của các tên lửa đánh chặn thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Hiện Nga vẫn tiến hành liên tụccông tác nâng cấp kỹ thuật cho lực lượng vũ trụ.

Hồi tháng 4 vừa qua, Thượng tướng Viktor Bondarev, Tổng tư lệnh Quân chủng Không quân vũ trụ Liên bang Nga đã khẳng định rằng các lá chắn phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga đang thường xuyên được nâng cấp và hoàn thiện.

Ông Bondarev nói: “Chúng tôi liên tục nỗ lực. Vì thế, các lá chắn phòng không và phòng thủ tên lửa Nga cũng như lực lượng Không quân vũ trụ Nga đều đang không ngừng phát triển."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục