Quân đội Nga trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại

Trong thời kỳ 2011-2020, Nga sẽ dùng hơn 19.000 tỷ rúp (khoảng 670 tỷ USD) để mua sắm vũ khí như tên lửa đạn đạo, tàu ngầm chiến lược.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov ngày 18/3, trong thời kỳ 2011-2020, hơn 19.000 tỷ rúp (khoảng 670 tỷ USD) sẽ được sử dụng để thực hiện Chương trình Nhà nước về mua sắm vũ khí.

Bộ trưởng  Serdiukov nêu rõ trong năm 2011 này, Bộ Quốc phòng Nga có thể mua 36 tên lửa đạn đạo chiến lược, hai tàu ngầm chiến lược mang tên lửa, 20 tên lửa chiến lược có cánh trang bị cho các máy bay chiến đấu và năm thiết bị vũ trụ.

Việc thực hiện chương trình nêu trên cho phép quân đội Nga đổi mới vũ khí và kỹ thuật quân sự tới 30% trong vòng 5 năm tới.

Trong năm 2010, quân đội Nga đã được trang bị 20.000 loại vũ khí và kỹ thuật quân sự mới, trong đó có 27 tên lửa đạn đạo chiến lược, 34 tên lửa chiến lược có cánh đặt trên các máy bay chiến đấu, sáu thiết bị vũ trụ, 21 máy bay tiêm kích, 37 máy bay lên thẳng, 19 dàn tên lửa phòng không, 61 xe tăng, 325 xe bọc thép chiến đấu.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã mua 35 máy bay tiêm kích, 109 máy bay lên thẳng, ba tàu ngầm nguyên tử đa chức năng, một tàu chiến và 21 dàn tên lửa phòng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục