Quân đội Nga và Pakistan bắt đầu tập trận chung lần đầu tiên

Người phát ngôn của quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajwa cho hay một nhóm bộ binh Nga đã đến Pakistan để tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần bắt đầu từ 24/9.
Quân đội Nga và Pakistan bắt đầu tập trận chung lần đầu tiên ảnh 1Nhóm bộ binh Nga đến Pakistan để tham gia cuộc tập trận. (Nguồn: scroll.in)

Quân đội Pakistan ngày 23/9 cho biết Pakistan và Nga sẽ lần đầu tiên tổ chức tập trận chung vào tháng này, một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sự liên minh ở khu vực Nam Á.

Người phát ngôn của quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajwa cho hay một nhóm bộ binh Nga đã đến Pakistan để tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần bắt đầu vào ngày 24/9.

Trong khi đó, theo tờ Tribune Express của Pakistan dẫn các nguồn tin quân sự, khoảng 200 quân nhân của hai nước sẽ tham gia cuộc tập trận.

Năm 2015, truyền thông Pakistan đưa tin Islamabad đã mua bốn trực thăng chiến đấu Mi-35 của Nga trong một thương vụ quân sự đầu tiên kiểu như vậy giữa hai nước.

Quan hệ quân sự giữa Nga và Pakistan "nồng ấm" hơn trong bối cảnh Islamabad và Washington đang có những bất đồng. Mỹ cáo buộc Pakistan chứa chấp các tay súng Taliban của Afghanistan, điều mà Pakistan luôn bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục