Nhật Mỹ tập trận chung

Quân đội Nhật Bản và Mỹ bắt đầu tập trận chung

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ bắt đầu tập trận chung tại không phận, vùng biển gần Nhật nhằm đảm bảo an ninh tình báo.
Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 5/11, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) và quân đội Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài đến ngày 16/11 tại không phận và các vùng biển gần Nhật Bản.

Tuy nhiên, thông tin tập trận không được công khai với báo giới.

Theo Văn phòng tham mưu liên quân, tham gia cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần này có khoảng 37.000 quân nhân SDF, 10.000 binh sĩ Mỹ cùng khoảng 30 tàu và 240 máy bay.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nội dung tập trận bao gồm khả năng chuyên chở binh sĩ bằng tàu vận tải của Hải quân Mỹ và việc đảm bảo an toàn cho các căn cứ tại Nhật Bản.

Khi được hỏi liệu quyết định không công khai cuộc tập trận có phải vì lý do liên quan tới Trung Quốc hay không, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura khẳng định cuộc tập trận này không "nhằm vào một nước hay khu vực cụ thể nào" và rằng quyết định này nhằm đảm bảo an toàn và an ninh tình báo.

[Trung Quốc phản đối cuộc tập trận chung của Nhật]


Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 25/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân lên tiếng bày tỏ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh đối với các chiến dịch tập trận quân sự chung giữa Nhật Bản với "các quốc gia có đặc quyền ngoại giao."

Trả lời câu hỏi liên quan tới một cuộc tập trận quân sự chung Nhật-Mỹ tại Okinawa, ông Dương cho biết: "Chúng tôi luôn phản đối mạnh mẽ việc Tokyo thường xuyên lôi kéo các nước có đặc quyền ngoại giao để tiến hành tập trận quân sự chung - hành động chỉ khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao mọi diễn tiến liên quan tới vấn đề này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục