Quân đội Nigeria bị cáo buộc bắn chết 40 thanh niên

AFP đưa tin binh sỹ Nigeria bắn chết 40 thanh niên ở Maiduguri khi đột kích 4 khu vực được coi là thành trì của phiến quân Boko Haram.
AFP đưa tin ngày 2/11, binh sỹ Nigeria đã bắn chết 40 thanh niên ở Maiduguri, thành phố phía Đông Bắc nước này, khi đột kích bốn khu vực được coi là thành trì của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Một người dân ở khu vực ngoại ô Kalari của Maiduguri cho biết quân đội đã ập vào khu vực này tối 1/11 và "phân nhóm người già và thanh niên."

Một nhân chứng lớn tuổi hơn nói: "Họ bắt trẻ con úp mặt xuống đất và bắt chúng tôi quay mặt đi. Tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là tiếng súng nổ."

Người này cho biết thêm phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên ở độ tuổi 20. Ông nói: "Họ cũng làm như vậy tại ba khu vực gần đó. Chúng tôi đã tới nhà xác để thu thập thi thể và chúng tôi tìm thấy 48 người cả thảy."

Một cư dân ở khu vực Gwange cho hay các binh sỹ "lôi thanh niên ra khỏi nhà, bắn chết họ trước mặt mọi người và mang thi thể họ đến bệnh viện. Tôi chưa từng chứng kiến vụ việc nào như thế này."

Một nhân viên nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Maiduguri cho biết ngày 1/11 họ nhận được 39 thi thể do các binh sỹ mang tới và "các vết đạn bắn đều còn mới."

Quân đội đã từ chối bình luận về những cáo buộc này, đồng thời tuyên bố nếu có xảy ra vụ giết hại kiểu này thì điều đó quả thực là "phi lý."

Trong một báo cáo công bố ngày 1/11, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết quân đội Nigeria đã vi phạm nhân quyền nghiêm khi truy quét phiến quân Boko Haram, trong đó có các vụ sát hại hàng loạt ở Maiduguri./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục