Quân đội Nigeria đã tái chiếm 5 khu vực trọng yếu

Quân đội Nigeria ngày 20/5 tuyên bố tái lập quyền kiểm soát tại 5 khu vực ở Đông Bắc nước này sau chiến dịch truy quét phiến quân.

Quân đội Nigeria ngày 20/5 tuyên bố đã tái lập quyền kiểm soát tại 5 khu vực ở Đông Bắc nước này sau khi tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại ba bang ở biên giới, gồm Yobe, Adamawa và Borno.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nigeria nêu rõ quân đội đã giành lại các khu vực trên "sau khi phá hủy tất cả các doanh trại của quân khủng bố." Các khu vực này đều thuộc Borno, bang giáp giới Cameron vốn được coi là cứ địa của phiến quân Boko Haram.

Hơn 120 đối tượng bị tình nghi là phiến quân đã bị bắt giữ tại thành phố Maiduguri - thủ phủ bang Borno, trong khi đang tổ chức đám tang của các thủ lĩnh Boko Haram bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của quân đội.

Hiện quân đội Nigeria đang phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh cho người dân tại đây, đồng thời lập các chốt kiểm soát để ngăn chặn phiến quân tháo chạy sang hai nước láng giềng là Cộng hòa Chad và Niger.

[Quân đội Nigeria phá hủy nhiều căn cứ phiến quân]

Lệnh giới nghiêm 24/24 giờ thực thi từ hôm 18/5 tại thành phố Maiduguri và một số khu vực khác ở Borno hiện đã được điều chỉnh thành lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Chiến dịch truy quét phiến quân kéo dài gần một tuần qua, trong đó hàng nghìn binh sỹ được triển khai với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu, được tiến hành sau khi Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng bị phiến quân chiếm giữ.

Đây là đợt truy quét phiến quân Boko Haram quy mô lớn nhất từ năm 2009 tới nay. Cuộc truy quét năm 2009 đã tiêu diệt gần 800 tay súng phiến quân và kiềm chế các hoạt động khủng bố trong vòng một năm.

Theo thống kê, kể từ năm 2009 đến nay, các vụ bạo lực ở Nigeria liên quan tới nhóm Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người. Ngày 13/5 vừa qua, nhóm này đã nhận là thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào tỉnh Baga và Bama thuộc bang Borno, làm 200 người gồm binh sỹ, cảnh sát và dân thường, thiệt mạng. Đây là con số thương vong cao nhất từ trước đến nay trong các vụ bạo lực do Boko Haram tiến hành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục