Quân đội Nigeria giành lại thị trấn Chibok từ Boko Haram

Quân đội Nigeria giành lại thị trấn Chibok từ tay Boko Haram

Quân đội Nigeria thông báo đã giành lại thị trấn Chibok, thuộc bang Borno, một ngày sau khi nhóm phiến quân Boko Haram chiếm thị trấn này.
Quân đội Nigeria giành lại thị trấn Chibok từ tay Boko Haram ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/11, quân đội Nigeria thông báo đã giành lại thị trấn Chibok, thuộc bang Borno, một ngày sau khi nhóm phiến quân Boko Haram chiếm thị trấn này.

Chibok là nơi Boko Haram đã tiến hành vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng Tư vừa qua.

Người phát ngôn quân đội, Tướng Olajide Olaleye tuyên bố: "Thị trấn Chibok đã được giải phóng."

Việc chiếm lại thị trấn Chibok có ý nghĩa lớn nhằm khôi phục uy tín của chính phủ và quân đội Nigeria sau vụ bắt cóc nữ sinh gây chấn động tại thị trấn này.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Goodluck Jonathan quyết định tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 2/2015 với cam kết tiêu diệt Boko Haram.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, tại bang Bauchi đã xảy ra một vụ tấn công liều chết làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Quả bom đã phát nổ vào lúc 17 giờ 50 giờ địa phương (tức 16 giờ 50 giờ GMT) tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn Azare. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Kể từ năm 2009, khi nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Tây Phi này. Các cuộc tấn công bạo lực do nhóm này thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục