Quân đội Nigeria tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao nhóm Boko Haram

Quân đội Nigeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong một trận đấu súng tại bang Borno.
Quân đội Nigeria tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao nhóm Boko Haram ảnh 1Nhà cửa bị thiêu rụi tại N'Gouboua, gần Hồ Chad sau vụ tấn công của Boko Haram ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, quân đội Nigeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong một trận đấu súng tại bang Borno (miền Đông Bắc).

Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết thủ lĩnh trên cùng các tay súng đã tấn công vào lực lượng đang tuần tra vùng ngoại ô Alagarno sáng 21/4.

Trong vụ đụng độ này, quân đội đã tiêu diệt một số phiến quân và thu hồi hoặc phá hủy nhiều vũ khí của chúng.

Trong khi đó, các chiến dịch quân sự gồm tấn công, truy quét, bao vây và tìm diệt Boko Haram vẫn tiếp diễn ở một số khu rừng và các vị trí khác.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nhóm phiến quân Hồi giáo Shiite này nổi dậy nhằm thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Bạo lực liên quan tới lực lượng phiến quân này đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục