Quân đội Pakistan đụng độ với các phần tử cực đoan, 7 người chết

Một vụ đụng độ giữa lực lượng Pakistan và các phần tử cực đoan đã xảy ra tại khu vực bán tự trị Orakzai, phía Tây Bắc Pakistan, khiến 7 người thiệt mạng trong đó có 2 binh sỹ.
Quân đội Pakistan đụng độ với các phần tử cực đoan, 7 người chết ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP)

Đài TNHK dẫn thông báo của giới chức quân đội Pakistan ngày 22/3 cho biết, một vụ đụng độ giữa lực lượng này và các phần tử cực đoan đã xảy ra tại khu vực bán tự trị Orakzai, phía Tây Bắc Pakistan, khiến 7 người thiệt mạng trong đó có 2 binh sỹ.

Theo thông báo của quân đội, đụng độ xảy ra khi lực lượng an ninh tiến hành một chiến dịch dựa trên tin tình báo nhắm vào một địa điểm bị nghi là nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan ở khu vực trên.

Thông báo nêu rõ một chỉ huy cao cấp của Taliban ở Pakistan cùng với 4 phần tử khác đã bị tiêu diệt trong vụ đụng độ. Về phía quân đội, một thiếu tá và một binh sỹ đã thiệt mạng.

Theo thông báo trên, chỉ huy Taliban bị tiêu diệt là Shah Durran, người được cử đến Pakistan từ Afghanistan để lập âm mưu thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ở Orakzai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục