Quân đội Pakistan tiêu diệt 40 tay súng ly khai

Quân đội Pakistan đã phá hủy 4 căn cứ của lực lượng nổi dậy và tiêu diệt ít nhất 40 tay súng trong các vụ giao tranh gần đèo Khyber.
Nhà chức trách Pakistan thông báo ngày 1/9, quân đội nước này đã phá hủy 4 căn cứ của lực lượng nổi dậy và tiêu diệt ít nhất 40 tay súng trong các vụ giao tranh gần đèo Khyber.

Căn cứ này nằm trên tuyến đường huyết mạch vận chuyển hậu cần phục vụ Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại nước láng giềng Afghanistan.

Người đứng đầu chính quyền địa phương, ông Tariq Hayat cho biết quân đội đã phá hủy 4 căn cứ của tổ chức ly khai Lashkar-e-Islam, tiêu diệt ít nhất 40 tay súng và bắt 43 tên.

Tuy nhiên, con số thương vong chưa được kiểm chứng. Ông Hayat không tiết lộ sau giao tranh, các đoàn xe tải chở nhiên liệu và những loại quân nhu khác có chạy qua tuyến đường này như thường lệ để phục vụ lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan hay không.

Đây là cuộc giao tranh ác liệt thứ hai tại khu vực này sau vụ tấn công liều chết hồi tuần trước nhằm vào các doanh trại cảnh sát tại khu vực Torkham trên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, làm 22 cảnh sát thiệt mạng.

Trong khi đó, Thiếu tướng Salman Akbar, Tư lệnh quân đội tại thị trấn Kabal thuộc thung lũng Swat cho biết tại khu vực ở phía Tây Bắc Pakistan này, 105 tay súng Taliban đã ra hàng. Tuy nhiên, phía Taliban chưa bình luận về thông tin trên.

Giao tranh tại vùng thung lũng Swat vẫn tái diễn mặc dù Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani từng tuyên bố trong chiến dịch quân sự hồi tháng 4 vừa qua, quân đội nước này đã "loại trừ" các phần tử nổi dậy khỏi khu vực trên.

Trong khi đó, Chính phủ Pakistan phối hợp với Liên hợp quốc công bố số liệu thống kê cho biết 1,6 triệu cư dân đi lánh nạn chiến sự cũng đã trở về nhà./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục