Quân đội Pakistan tiêu diệt 52 phiến quân

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết quân đội nước này ngày 6/2 đã tiêu diệt 52 phiến quân trong một chiến dịch nhằm truy quét tàn quân Taliban khỏi Khyber trên tuyến đường cung cấp hậu cần quan trọng cho liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan.

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết quân đội nước này ngày 6/2 đã tiêu diệt 52 phiến quân trong một chiến dịch nhằm truy quét tàn quân Taliban khỏi Khyber trên tuyến đường cung cấp hậu cần quan trọng cho liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan.

Theo nguồn tin trên, các máy bay trực thăng, binh sĩ bán vũ trang và các đơn vị pháo binh của quân đội Pakistan đã tiến hành chiến dịch trên sáng sớm cùng ngày nhằm vào 5 sào huyệt của phiến quân, phá huỷ một kho đạn dược và 8 xe của phiến quân ở xung quanh làng Chapri Feroze Khel thuộc khu vực bộ tộc bán tự trị vùng Tây Bắc giáp giới với Afghanistan.

Trong khi đó, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung chiếc xe chứa chất nổ tại một trạm kiểm soát tại thị trấn Jamrud nằm trên con đường chính nối Pakistan với Afghanistan tại Khyber, làm 6 người bị thương.

Người phát ngôn của Taliban đã đe doạ sẽ cắt đứt tuyến đường vận chuyển hậu cần của NATO trừ phi quân đội Chính phủ Pakistan ngừng các chiến dịch quân sự.

Tuyến đường quan trọng trên đã nhiều lần bị gián đoạn do bị Taliban tấn công. Lần gần đây nhất xảy ra ngày 3/2, khi phiến quân đánh bom một chiếc cầu trên tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục